Đường dẫn truy cập

31 người Thượng tới thủ đô Phnom Penh. - 2004-07-31


Toán 31 người Thượng cuối cùng trốn khỏi Việt Nam để không bị đàn áp đã tới thủ đô Phnom Penh vào sáng nay.

Chuyến bay chở số người tỵ nạn này đã kết thúc công tác của Liên Hiệp Quốc để di chuyển 198 người Thượng ở Việt Nam ra khỏi tỉnh Ratanakiri ở miền đông Bắc Kampuchia.

Việc bốc những người Thượng theo cơ đốc giáo bằng máy bay đã bắt đầu hôm thứ hai sau khi chính phủ Kampuchia cho phép Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc tới Ratanakiri.

Nhiều người Thượng đã trốn khỏi miền Cao nguyên trung phần vào tháng tư năm nay sau khi tổ chức cuộc biểu tình đông đảo để chống đối lại chính sách của chính phủ Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo và tịch thu đất đai của họ.

Bạo động đã xảy ra sau khi nhà nước gửi công an và cảnh sát đến vùng này. Hiện nay những người Việt Nam tỵ nạn vừa kể được tạm trú tại một trại để chờ được phỏng vấn để đi định cư tại một nước thứ ba.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG