Đường dẫn truy cập

Thủ Tướng Thái Lan sẽ ân xá cho các phần tử Hồi giáo nếu quy hàng chính phủ trước thứ Hai sắp tới. - 2004-07-10


Thủ Tướng Thái Lan, ông Thaksin Shinawat, tuyên bố chính phủ của ông sẽ ân xá cho các phần tử Hồi giáo có dính líu vào các cuộc bạo động ở các tỉnh miền Nam Thái Lan, nếu những người này ra quy hàng chính phủ trước ngày thứ Hai sắp tới.

Hôm thứ Sáu, ông Thaksin cảnh giác ông sẽ không gia hạn đề nghị ân xá mà chính phủ dành cho các chiến binh Hồi giáo, một khi thời hạn ân xá đã chấm dứt. Thủ Tướng Thái Lan cảnh giác rằng thay vào đó, các lực lượng an ninh Thái Lan sẽ tăng cường các chiến dịch tại mein Nam để truy lùng những kẻ nổi dậy.

Tin cho hay là kể từ khi lệnh ân xá được ban hành hồi tháng trước, hàng chục chiến binh Hồi giáo đã ra quy hàng chính phủ.

Làn sóng bạo động tại 3 tỉnh có đông đảo dân cư Hồi giáo ở miàền Nam Thái Lan đã bùng nổ vào tháng Giêng năm nay. Từ đó, hơn 200 người đã bị thiệt mạng.

Các cuộc bạo động xảy ra cùng lúc với một cuộc tranh chấp giữa các thành phần Hồi giáo đòi ly khai với chính phủ Thái Lan, mà các thành viên phần lớn theo Phật Giáo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG