Đường dẫn truy cập

Chính phủ Cuba phóng thích thêm một nhân vật bất đồng chính kiến. - 2004-06-23


Chính phủ Cuba đã phóng thích thêm một nhân vật bất đồng chính kiến nữa.

Hôm thứ Tư, ông Roberto de Miranda, một nhà giáo 62 tuổi, đã được trả tự do vì lý do sức khỏe.

Ông de Miranda đã bị bắt giữ cùng lúc với 74 người khác, hồi tháng Ba năm 2003. Những người này bị cáo buộc đã cộng tác và nhận tiền của chính phủ Hoa Kỳ để phá hoại chính phủ của Chủ Tịch nước Cuba, ông Fidel Castro. Các nhà hoạt động tích cực người Cuba, và các giới chức Hoa Kỳ đã bác bỏ lời cáo buộc của Havana.

Các nhân vật bất đồng chính kiến với chính phủ Castro, sau đó đã bị chính thức buộc tội và kết án từ 6 năm đến 28 năm tù giam.

Ông De Miranda là tù nhân thứ 5 đã được phóng thích, kể từ khi các nhân vật bất đồng chính kiến Cuba bị buộc tội hồi năm ngoái. Cả năm người đều được phóng thích vì lý do sức khỏe.

Giới tranh đấu để bảo vệ nhân quyền tại Cuba nói rằng có ít nhất 300 người khác vẫn đang bị giam cầm vì những lý do chính trị.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG