Đường dẫn truy cập

Sông Dương Tử có nguy cơ bị ô nhiễm nhất thế giới. - 2004-06-22


Một tổ chức bảo vệ môi trường cảnh báo rằng con sông dài nhất Trung quốc, là sông Dương Tử, đã trở thành thủy lộ gặp nguy cơ bị ô nhiễm nhất thế giới.

Theo Quĩ Sinh vật Hoang dã Thế giới, sông Dương Tử bị đe dọa bởi các hoạt động xây đập, với mấy mươi đập nước đã được xây dựng hoặc đang trong vòng trù tính dọc theo dòng sông dài 5,500 kilo mét này.

Cũng theo tổ chức vừa kể, việc xây những đập nước đã buộc ít nhất 1 triệu người phải di dời và đe dọa đến đời sống của nhiều sinh vật khác, trong đó có một loại cá heo ở sông rất quí hiếm và nhiều loại thủy cầm.

Phúc trình của Quĩ Sinh vật Hoang dã Thế giới cho rằng tuy đập nước mang lại lợi ích về mặt thủy lợi và phát điện nhưng chúng cũng tạo ra rất nhiều vấn đề về mặt môi trường và xã hội. Bên cạnh sông Dương Tử, Quĩ Sinh vật Hoang dã Thế giới còn xác định 20 con sông khác đang gặp nguy cơ, trong đó có các sông nổi tiếng như Tigris, Euphrate, Hằng hà, Amazon, Mekong và Danube.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG