Đường dẫn truy cập

Pakistan mở cuộc hành quân mới gần biên giới Afghanistan. - 2004-06-17


Được chiến đấu cơ yểm trợ, lực lượng dưới bộ của Pakistan đã mở một đợt tấn công mới vào nơi ẩn náu của các phần tử đấu tranh bị nghi là có liên hệ với màng lưới khủng bố Al Qaida trong vùng bộ lạc gần biên giới với Afghanistan.

Giới chức quân sự cho hay cuộc hành quân này nhằm đẩy các phần tử vừa kể ra khỏi nơi ẩn náu trong vùng Nam Waziristan.

Những người được mục kích kể lại là nhìn thấy chiến đấu cơ thả bom xuống gần thị trấn nhỏ bé Angoor Ada ngày hôm nay.

Hôm thứ Tư, 5 binh sĩ bị thương khi các phần tử đấu tranh phóng 5 trái róckét vào một tiền đồn kiểm soát của quân đội trong khu vực mà trước đây trong tuần này quân đội đã kết thúc cuộc hành quân chống khủng bố kéo dài 5 ngày, trong đó 55 phần tử đấu tranh và 17 binh sĩ thiệt mạng.

Giới chức Pakistan từng tuyên bố rằng họ tin là hàng trăm phần tử đấu tranh người nước ngoài có liên hệ với Al Qaida và chế độ Taleban bị lật đổ ở Afghanistan đang lẩn trốn trong vùng núi non hiểm trở dọc biên giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG