Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý. - 2004-06-17


Hôm thứ Năm, Hoa Kỳ kêu gọi phóng thích ngay một nhà lãnh đạo tôn giáo bất đồng chính kiến tại Việt Nam và cho rằng quyết định của chính phủ giảm án tù 5 năm cho ông vẫn chưa chấp nhận được.

Một phát ngôn viên sứ quán Mỹ nói rằng nếu tin được xác nhận, thì việc giảm án sẽ là một diễn biến đáng hoan nghênh nhưng vẫn chưa phải là một kết quả có thể chấp nhận được.

Ông Tom Carmichael nói thêm rằng linh mục Nguyễn Văn Lý vẫn còn phải thụ án tù 5 năm và sau đó bị quản thúc tại gia 5 năm nữa.

Hà Nội loan báo việc giảm án cho linh mục Nguyễn Văn Lý hôm thứ tư. Linh mục Lý là người tranh đấu cho tự do tôn giáo và tự do phát biểu, đã bị tuyên án tù 15 năm và 5 năm quản thúc tại gia vào ngày 19 tháng 10 năm 2001 về tội phá hoại đoàn kết dân tộc.

Ông đã được giảm án xuống còn 10 năm vào tháng 7 năm 2003.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG