Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Phan Văn Khải rời Hà Nội thực hiện chuyến công du một tuần đến Trung Quốc và Mông Cổ. - 2004-05-20


Thủ tướng Việt Nam, ông Phan văn Khải rời Hà Nội hôm thứ năm để thực hiện chuyến công du một tuần đến Trung Quốc và Mông Cổ với mục đích tăng cường các quan hệ thương mại và kinh tế.

Tháp tùng ông Khải có khoảng một chục viên chức chính phủ và gần 50 nhà quản trị kinh doanh. Phái đoàn sẽ đi thăm Trung Quốc cho đến thứ hai tới và sau đó đi Mông Cổ tới thứ tư tuần sau.

Trung Quốc đã cực lực chỉ trích Việt Nam về việc tổ chức các chuyến đưa du khách đến đảo Trường Sa hồi tháng trước và mới đây lại nâng cấp một phi đạo trên quần đảo này. Hai nước theo chủ nghĩa cộng sản này nằm trong số 6 quốc gia đòi chủ quyền dẫy đảo nằm trong vùng biển đông được cho là giầu tài nguyên về dầu khí.

Việt Nam và Trung Quốc duy trì các liên hệ cấp cao kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1991 sau cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu năm 1979.

Trung Quốc cũng là một trong các nước bạn hàng đứng đầu của Việt Nam, và công cuộc giao thuơng song phương trong năm ngoái lên tới 4 tỷ 900 triệu đôla.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG