Đường dẫn truy cập

Ðụng độ giữa quân đội Mỹ và dân quân của giáo sĩ al Sadr tại Karbala. - 2004-05-15


Quân đội Mỹ cho hay các vụ đụng độ tại thành phố thánh địa Karbala ở miền trung Iraq đã làm ít nhất hai chiến binh trung thành với giáo sĩ Hồi giáo quá khích Moqtada al Sadr bị thiệt mạng.

Tướng Mark Kimmit của Hoa Kỳ hôm nay nói với báo chí tại Baghdad rằng các dân quân của ông Al Sadr đã tấn công quân đội chính phủ Iraq và quân đội liên minh tại thánh địa của người Hồi giáo này trong suốt 4 ngày liên tiếp.

Ông nói có hai dân quân nữa cũng bị hạ sát tại đó trong cuộc giao tranh đêm hôm qua.

Ở miền Bắc Iraq thì tại thành phố Mosul mà đa số dân là người Kurd, một cuộc tấn công bằng súng cối hay súng phóng lựu vào trạm tuyển mộ cho quân đội chính phủ Iraq đã khiến cho 4 người Iraq bị thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG