Đường dẫn truy cập

Binh sĩ Mỹ tiến vào Najaf. - 2004-05-06


Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực đối với một giáo sĩ Hồi Giáo Shia khi các binh sĩ Mỹ tiến vào thành phố thánh địa Najaf và bảo vệ văn phòng tỉnh trưởng.

Các xe tăng của Hoa Kỳ đã tiến vào một khu vực của thành phố vừa kể là nơi mà họ chưa vào được kể từ khi bắt đầu xảy ra các cuộc đụng độ với các phần tử võ trang ủng hộ giáo sĩ Moqtada al-Sadir một tháng trước đây.

Giao tranh lớn cũng xảy ra ở khu vực phía Đông của thành phố Najaf và các giới chức Hoa Kỳ báo cáo là có ít nhất 28 dân quân trung thành với giáo sĩ al-Sadr bị thiệt mạng.

Tại Baghdad, một cuộc tấn công tự sát bằng bom gài trên xe hơi ở bên ngoài khu trụ sở của thẩm quyền Liên Minh do Hoa Kỳ lãnh đạo tại trung tâm thủ đô Baghdad làm ít nhất 5 người Iraq và một binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng cùng với ít nhất 23 người khác bị thương.

Và một đài truyền hình Ả Rập đã phát đi một băng video về chuyện mà họ gọi là vụ bắt một kỹ sư Mỹ làm con tin tại Iraq của một tổ chức Hồi Giáo mà từ trước tới nay chưa hề nghe nói tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG