Đường dẫn truy cập

12 gia đình người Iraq nộp đơn kiện về những cái chết của thân nhân bị các binh sĩ Anh Quốc giết hại. - 2004-05-05


Các luật sư đại diện cho ít nhất 12 gia đình người Iraq đã nộp một đơn kiện ở London về những cái chết của những thân nhân mà họ nói là bị các binh sĩ Anh Quốc giết hại bất hợp pháp. Các gia đình này đòi tiến hành một cuộc điều tra độc lập và bồi thường thiệt hại.

Theo lời các luật sư, những nạn nhân hoặc đang ở trong nhà hoặc đang có sinh hoạt bình thường khi họ đị binh sĩ Anh xông vào và bắn chết. Họ lập luận rằng vì những cái chết đó xảy ra sau khi chiến tranh Iraq chính thức kết thúc và Anh Quốc là lực lượng chiếm đóng trong khu vực, cho nên vụ án này có thể áp dụng luật lệ về nhân quyền của Liên hiệp Âu Châu.

Các viên chức Quốc phòng Anh đã phủ nhận trách nhiệm đối với các cái chết vừa kể và nói thêm rằng Iraq không nằm trong phạm vị quản hạt của Công ước Nhân quyền Âu Châu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG