Đường dẫn truy cập

Cuộc họp cấp công tác của 6 nước về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ bắt đầu ngày 12 tháng 5. - 2004-04-30


Cuộc họp đầu tiên cấp công tác của 6 nước, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Bắc Triều Tiên, sẽ họp tại Bắc Kinh vào ngày 12 tháng 5.

Các viên chức ở Bắc Kinh, Hán thành, Bình Nhưỡng và Washington đã loan báo tin này hôm thứ Năm. Các viên chức này nói rằng mục đích cuộc họp là giúp khai thông tình trạng bế tắc vẫn còn tồn tại sau 2 vòng đàm phán cấp cao.

Tại Washington, phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng mục tiêu của Hoa Kỳ là tháo bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều tiên một cách toàn diện, có thể kiểm chứng được, và không thể đảo ngược. Trong khi đó, ình nhưỡng đòi phải được đền bù trước khi có hành động tháo bỏ các chương trình này.

Thông tấn xãõ nhà nước Bắc Triều tiên KCNA hôm thứ Năm nói rằng có triển vọng sáng sủa giải quyết cuộc khủng hoảng, miễn là Bình Nhưỡng được đền bù để thỏa thuận dẹp bỏ chương trình hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG