Đường dẫn truy cập

Các đặc sứ hòa bình của Na Uy sẽ trở lại Sri Lanka vào cuối tuần này. - 2004-04-28


Các đặc sứ hòa bình của Na Uy sắp sửa trở lại Sri Lanka vào cuối tuần này để tìm cách hồi sinh tiến trình hòa bình đang bị bế tắc giữa chính phủ và phiến quân Tamil.

Phái đoàn gồm 3 người, do phó ngoại trưởng Vidar Helgesen hướng dẫn, sẽ gặp Tổng thống Sri Lanka, bà Chandrika Kuramatunga vào ngày Chủ Nhật, và sẽ thảo luận với giới lãnh đạo Lực lượng Giải phóng Tamil vào ngày thứ Hai.

Na Uy đã đứng ra giàn xếp một vụ ngưng bắn giữa đôi bên cách nay hai năm. Thỏa thuận ngưng bắn này đã chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài gần 2 thập niên và gây tử vong cho hơn 60 ngàn người.

Phe Tamil đã chiến đấu để đòi tự trị cho vùng phía đông và phía bắc Sri Lanka, nơi đa số cư dân là người Tamil.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG