Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng thương mại và kinh tế Libya hy vọng Hoa Kỳ hủy bỏ các biện pháp chế tài đối với nước ông. - 2004-04-20


Một viên chức cao cấp của Libya cho biết ông hy vọng Hoa Kỳ nhanh chóng hủy bỏ các biện pháp chế tài đối với nước ông.

Bộ trưởng thương mại và kinh tế Libya, ông Abd al-Qadir Bilkhayr cho biết như thế trong lúc có tin nói rằng chính phủ Mỹ có lẽ sẽ loan báo việc hủy bỏ chế tài ngay trong tuần này.

Theo lời ông Bilkhayr, Tripoli đã hoàn thành nghĩa vụ của mình dựa trên một thỏa thuận đạt được với các nhà thương thuyết Hoa kỳ, và sẽ hoan nghênh việc chấm dứt chế tài.

Hành động này sẽ cho phép nhiều công ty Mỹ hoạt động ở Libya, kể cả việc mua dầu lửa của Libya, sau khi lệnh cấm được áp dụng trong 18 năm qua.

Chính phủ Mỹ đã chế tài kinh tế Libya năm 1986 với lý do là nước này hỗ trợ cho hoạt động khủng bố quốc tế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG