Đường dẫn truy cập

LHQ: Ít nhất 50 ngàn người bị mất nhà cửa vì các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và quân nổi dậy tại Sudan. - 2004-04-19


Liên Hiệp Quốc cho hay, ít nhất đã có 50 ngàn người bị mất nhà cửa vì các cuộc giao tranh mới đây giữa quân đội chính phủ và quân nổi dậy tại miền Nam Sudan.

Một tuyên bố của Liên Hiệp Quốc nói rằng, nhiều làng đã bị thiêu rụi và có tin về các vụ cưỡng hiếp cùng hôi của trong vùng, mặc dầu đã có một hiệp định ngưng bắn từ hai năm trước đây.

Tuyên bố vừa kể nói rằng hầu hết các cuộc tấn công nhắm vào các thường dân là do các dân quân do chính phủ hỗ trợ chống lại tổ chức quân nổi dậy có tên là Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Sudan gây ra.

Tổ chức nổi dậy vừa kể và chính phủ Sudan đang ở trong giai đoạn chót của cuộc hòa đàm để chấm dứt hơn 20 năm nội chiến.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG