Đường dẫn truy cập

Các nước Âu Châu bác bỏ một đề nghị hòa bình do Osama bin-Laden đưa ra. - 2004-04-16


Các nước Âu Châu đã cực lực bác bỏ một đề nghị hòa bình do Osama bin-Laden, thủ lãnh của mạng lưới al-Qaida đưa ra, trong đó ông ta hứa sẽ chấm dứt các cuộc tấn công khủng bố nếu tất cả binh sĩ các nước Âu Châu rời khỏi các quốc gia Hồi Giáo.

Đề nghị hòa bình vừa kể được đưa ra trong một cuốn băng thâu âm ghi tiếng nói của một người mà người ta xác định là Osama bin-Laden và dường như tiếng nói trong cuốn băng này mới được thâu gần đây.

Một thời gian ngắn sau khi cuốn băng vừa kể được phát đi trên trên hệ thống truyền thông thì các nước Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, và Ý đã hoàn toàn bác bỏ lời đề nghị hòa bình vừa kể. Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Colin Powell nói rằng các nước Tây Phương sẽ không bị khủng bố tinh thần bởi bọn khủng bố.

Ông Powell nói rằng ông vui lòng khi thấy phản ứng rất rõ ràng và thẳng thừng của các nước Âu Châu, và ông hy vọng là việc này làm cho quyết tâm đối phó với bọn khủng bố càng mạnh mẽ hơn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG