Đường dẫn truy cập

Tổng thống Bush họp với tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, bàn về Iraq và cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. - 2004-04-12


Hôm nay, tổng thống Bush mở đầu cuộc vận động ngoại giao mới về vấn đề Trung Đông bằng cuộc họp với tổng thống Ai Cập ông Hosni Mubarak để bàn về Iraq và cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine.

Các giới chức Toà Bạch Ốc cho hay các cuộc đàm luận tại trang trại của tổng thống Mỹ ở Texas cũng sẽ bao gồm các nỗ lực chống khủng bố.

Các cơ quan thông tấn Ai Cập cho biết ông Mubarak muốn hướng trọng tâm chú ý vào việc hồi sinh tiến trình hòa bình Trung Đông. Ông cũng có ý định thảo luận với thủ tướng Ariel Sharon của Israel về việc đơn phương loại phe Palestine ra khỏi các cuộc đàm phán.

Theo dự trù, ông Sharon sẽ vận động sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ khi ông gặp Tổng thống Bush tại Washington vào ngày thứ Tư tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG