Đường dẫn truy cập

Lượng gạo xuất khẩu trong quý hai năm nay của Việt Nam dự trù sẽ giảm 10 %. - 2004-04-08


Hôm thứ Năm Việt Nam cho biết gạo xuất khẩu trong quý hai năm nay dự trù sẽ giảm 10 % so với cùng kỳ năm ngoái, một phần vì tình hình khô hạn nghiêm trọng.

Theo bản tin của thông tấn xã AFP đánh đi từ Hà Nội, một phát ngôn viên bộ thương mại Việt Nam cho biết Việt Nam dự kiến xuất khẩu 1 triệu 250 ngàn tấn gạo trong ba tháng tính đến tháng 6, khiến kim ngạch xuất khẩu gạo sụt 8% xuống còn 225 triệu đôla.

Phát ngôn viên này nói rằng lý do chính là lượng gạo xuất khẩu năm 2003 quá nhiều nên trữ lượng năm 2004 hơi thấp.

Đồng thời, sản lượng gạo trong 3 tháng đầu năm nay cũng bị ảnh hưởng của hạn hán trầm trọng.

Hôm thứ Ba, bộ thương mại Việt Nam cũng cảnh báo nông dân và các nhà xuất khẩu gạo về giá cả sụt trên thị trường thế giới, vào lúc nhiều nhà xuất khẩu Việt Nam giữ gạo lại để chờ giá cao hơn.

Việt Nam đã xuất 808 ngàn tấn gạo trong 3 tháng đầu năm nay, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Gạo là mặt hàng nông sản xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Ðông nam Á châu mua 34% số gạo xuất khẩu của Việt Nam, và hai khách hàng lớn nhất là Indonesia và Philippin.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG