Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ loan báo kế  hoạch bán cho Ðài Loan các thiết bị radar tầm xa báo động sớm trị giá 1 tỉ 800 triệu đô la. - 2004-04-01


Bộ quốc phòng Hoa Kỳ đã loan báo kế hoạch bán cho Ðài Loan các thiết bị radar tầm xa báo động sớm trị giá đến 1 tỉ 800 triệu đô la.

Một bản thông cáo hôm thứ Tư của Ngũ Giác Ðài cho hay kế hoạch bán các thiết bị này sẽ dóng góp thêm vào chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách giúp cải thiện an ninh và khả năng phòng thủ của Đài Loan.

Thông cáo nói rằng việc mua bán này sẽ không gây ảnh hưởng đến tình trạng quân bình lực lượng quân sự trong khu vực.

Quốc hội Hoa Kỳ đã được thông báo về dự tính bán các thiết bị này cho Dài Loan hôm thứ Ba.

Luật lệ của Hoa Kỳ đòi Hoa Kỳ phải bảo đảm an ninh cho Ðài Loan. Theo dự liệu thì Trung Quốc sẽ phản đối ý định của Hoa Kỳ bán trang thiết bị quân sự cho Đài Loan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG