Đường dẫn truy cập

Việt Nam đang kiểm soát một cách có hiệu quả bệnh lao. - 2004-03-24


Một liên minh các tổ chức tư nhân chống bệnh lao cho rằng Việt Nam đang kiểm soát một cách có hiệu quả bệnh này, nhưng đa số các quốc gia bị tác động của bệnh lao đạt được rất ít tiến bộ vì thiếu sự cam kết của chính phủ.

Theo ước tính, mỗi ngày có 24 ngàn người bị nhiễm bệnh lao, và mỗi năm có khoảng 2 triệu người chết vì căn bệnh này.

Liên minh vừa kể nhận thấy rằng nước Nga đang thực hiện ít nỗ lực nhất trong việc giải quyết vấn đề, trong khi Trung Quốc, Pakistan và nhiều nước ở Châu Phi cũng có thành tích rất kém.

Báo cáo cho biết Việt Nam giải quyết bệnh lao bằng áp dụng một chính sách có tên gọi tắt là DOTS, theo các mẫu tự đầu của cụm từ Direct Observation of Treatments, nghĩa là trực tiếp quan sát cách điều trị bằng cách theo dõi cẩn thận các bệnh nhân để bảo đảm là họ dùng tất cả các thuốc men đã được kê cho họ.

Báo cáo nói rằng trong bản phúc trình toàn cầu, Việt Nam là nước duy nhất đã chữa khỏi 76% các ca bệnh lao qua sách lược DOTS.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG