Đường dẫn truy cập

Ông Liên Chiến kêu gọi Hoa Kỳ đứng làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột chính trị giữa Đài Loan và Trung Quốc. - 2004-03-18


Ứng viên tổng thống thuộc phe đối lập tại Đài Loan, ông Liên Chiến, đã kêu gọi Hoa Kỳ đứng làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột chính trị giữa Đài Loan và Hoa lục.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo China Post xuất bản bằng Anh ngữ tại Đài Bắc, ông Liên Chiến nói rằng nếu ông đắc cử tổng thống vào thứ Bảy tới thì ông sẽ đi Washington để thảo luận về vấn đề này với các giới chức chính phủ Hoa Kỳ.

Ông cho biết sẽ đề nghị mở các cuộc thảo luận tương tự như kiểu thảo luận tại trại nghỉ mát David, với Trung Quốc. Ý ông muốn nhắc tới hội nghị tìm hòa bình do cựu tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter đứng ra tổ chức cho Israel và Ai Cập năm 1978.

Hoa Kỳ kiên trì theo đuổi một chính sách bất can thiệp vào cuộc xung đột giữa Đài Loan và Trung Quốc. Bất cứ một vai trò trung gian nào cũng cần phải có sự chấp thuận của cả Đài Bắc lẫn Bắc Kinh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG