Đường dẫn truy cập

Một phụ nữ 39 tuổi ở Thái Lan chết vì bệnh cúm gà. - 2004-03-16


Bộ y tế Thái Lan cho biết nạn nhân thứ 8 đã chết vì dịch cúm gà là một phụ nữ 39 tuổi, bị lây nhiễm virút từ những con gà chọi của một nhà hàng xóm.

Khoảng 20 con gà chọi của người hàng xóm này đã chết hồi giữa tháng 2. Chính phủ Thái đã đe dọa có biện pháp hình sự đối với những người nuôi gà chọi nếu họ không báo cáo việc nhiễm bệnh. Những con gà này rất đắt tiền, và khi dịch bệnh lây lan, chủ gà thường phải giấu giếm.

Thái Lan đã tiêu hủy khoảng 35 triệu con gà trong chiến dịch chống virut H5N1 gây bệnh cúm gia cầm.

Là nước sản xuất gà đứng hàng thứ tư trên thế giới và cũng là một trong các nước chịu tác động nặng nhất của dịch bệnh cúm, Thái Lan đã hy vọng công bố hết dịch trong tuần này. Nhưng bây giờ thì các giới chức nói rằng chắc phải đợi đến tháng tư.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG