Đường dẫn truy cập

Human Rights Watch tố cáo quân đội Mỹ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Afghanistan. - 2004-03-08


Quân đội Hoa Kỳ cho hay, phúc trình của tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ tố cáo quân đội Mỹ là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Afghanistan, kể cả tra tấn, là không phù hợp với thực tế.

Một phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan, Trung tá Bryan Hilferty, nói rằng những phúc trình về hành động của quân đội Hoa Kỳ vừa kể là không phù hợp với thực tế.

Ông Hilferty nói đại ý rằng, phúc trình của họ cho thấy sự thiếu hiểu biết về tình hình tại đây. Đây là một khu vực đang có chiến tranh. Quân đội Liên Minh tại Afghanistan đã tuân hành đầy đủ luật lệ thời chiến và áp dụng các biện pháp thích đáng.

Bản phúc trình dài 59 trang của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch được đưa ra ngày hôm nay, tố cáo quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan là vi phạm quyền của các thường dân và ngược đãi những người bị nghi là các phần tử nổi dậy người Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG