Đường dẫn truy cập

Hai phe trong vụ tranh chấp chính trị tại Miến Điện muốn tiếp tục cuộc hòa đàm bị bế tắc lâu nay. - 2004-03-05


Có những phản ứng lẫn lộn về tin nói rằng cả hai phe trong vụ tranh chấp chính trị tại Miến Điện bày tỏ ý muốn tiếp tục cuộc hòa đàm bị bế tắc lâu nay.

Nhà ngoại giao Malaysia Razali Ismail, đặc sứ Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện, đã lên tiếng cho chính quyền quân nhân và phe đối lập đòi dân chủ sau khi gặp đại diện của họ tại Rangoon tuần này.

Ông Razali nói rằng quan hệ giữa hai bên đang được cải thiện. Các nhà ngoại giao tây phương tại Rangoon hôm thứ Sáu cho hay phe quân nhân cần thực hiện hành động trước bằng cách trả tự do cho lãnh tụ phe đòi dân chủ là bà Aung San Suu Kyi đang bị quản chế 9 tháng nay.

Một chuyên viên Miến Điện tại Thái Lan cho hay ông vẫn nghi ngờ, không biết thúc đẩy dân chủ mới này có thành công được hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG