Đường dẫn truy cập

Khởi công xây dựng nhà máy xi măng Yên Bình. - 2004-03-05


Tường thuật của nhật báo điện tử Asia Times cho biết nhà máy xi măng lớn nhất các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam đã được khởi công xây dựng ở tỉnh Yên Bái.

Nhà máy xi măng Yên Bình, với công suất dự kiến 910 ngàn tấn mỗi năm, có kinh phí đầu tư khoảng 73 triệu 800 ngàn đô la. Bản tin trích lời người cầm đầu Công ty Xi măng Yên Bình cho hay nhà máy được xây dựng theo công nghệ tiên tiến và xử dụng thiết bị nước ngoài, và theo kế hoạch, sẽ tạo ra khoảng 600 công ăn việc làm khi bắt đầu hoạt động vào tháng chạp sang năm.

Trong khi đó, Công ty Xi măng Việt Nam cho biết họ sẽ đầu tư hơn 3 tỉ đồng, gấp đôi chi phí của năm ngoái, để đưa 2 nhà máy xi măng ở Tam Điệp và Hải Phòng đi vào hoạt động trong vòng 2 năm tới.

Công tác xây dựng hai nhà máy vừa kể đã bị đình trệ vì những thay đổi trong thiết kế và vì giá thép tăng cao.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG