Đường dẫn truy cập

Cựu tổng thống Charles Taylor sẽ không bị đưa ra tòa xét xử. - 2004-02-10


Người cầm đầu chính phủ lâm thời Liberia, ông Gyude Gryant cho biết dựa theo thỏa thuận hòa bình hiện nay, cựu tổng thống Charles Taylor sẽ không bị đưa ra tòa để xét xử ở quốc gia Phi Châu này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Bryant nói rằng nếu ông Taylor không vi phạm thỏa thuận hòa bình, ông sẽ không bị dẫn độ về nước.

Ông Taylor đã đồng ý từ chức và sang tị nạn ở Nigeria dựa theo một thỏa thuận đạt được hồi tháng 8 năm ngoái giữa chính phủ Liberia và phiến quân để chấm dứt cuộc nội chiến dài 14 năm.

Chính phủ Nigeria cho biết ông Taylor có thể được ở lại nước của họ với điều kiện là ông không can thiệp vào công việc nội bộ của Liberia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG