Đường dẫn truy cập

Kết quả điều tra cho thấy chính phủ của thủ tướng Blair không hề thổi phồng mối đe dọa vũ khí của Iraq. - 2004-02-04


Sự la ó của những người phản đối đã khiến các nhà làm luật ở Anh phải tạm ngưng trong một thời gian ngắn cuộc tranh luận về kết quả cuộc điều tra tư pháp về vụ tự vẫn của một chuyên gia vũ khí có liên hệ đến nguồn tin gây nhiều tranh cãi liên quan đến chương trình vũ khí của Iraq trước chiến tranh.

Những người biểu tình ở hành lang trụ sở quốc hội đã làm gián đoạn những lời phát biểu của thủ tướng Tony Blair vào lúc quốc hội mở màn cuộc tranh luận về bản phúc trình của thẩm phán Brian Hutton, trong đó kết luận rằng chính phủ của ông Blair không hề thổi phồng mối đe dọa của vũ khí của Iraq trước khi xảy ra chiến tranh.

Vị chủ tịch quốc hội đã ra lệnh giải tán đám người trong hành lang và cảnh sát đã đưa ra ngoài những người biểu tình khi họ la to những câu như "kẻ giết người" và "chạy tội".

Trong phần phát biểu của ông, thủ tướng Blair nói rằng trong số những điều được trình bày cho thẩm phán Hutton, không có điều gì có thể biện minh cho một kết luận khác hơn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG