Đường dẫn truy cập

Pháp kêu gọi Iran trả tự do cho các tù nhân lương tâm. - 2004-01-15


Chính phủ Pháp đã kêu gọi Iran trả tự do cho các tù nhân lương tâm để đánh dấu cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Ngoại trưởng Pháp, ông Dominique de Villepin, cho biết ông đã đưa ra lời kêu gọi vừa kể tại cuộc họp ngày hôm nay ở Paris với một viên chức cao cấp của chính phủ Iran, ông Hassan Rowhani.

Lên tiếng tại cuộc họp báo chung với ông Rowhani, người cầm đầu hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran, ông de Villepin nói rằng: Pháp hy vọng là chính phủ ở Tehran sẽ bước sang một trang mới qua cuộc bầu cử vào tháng 2 tới đây.

Ông Rowhani thì nói rằng không có ai ở Iran bị giam cầm mà không được xét xử trước tòa án.

Những nhân vật có chủ trương cải cách ở Iran đã tìm cách làm nổi bật vấn đề của những tù nhân chính trị mà họ cho là đang bị giam trong những điều kiện khắc nghiệt.

Khi đoạt giải Nobel hòa bình năm 2003, một nhân vật tranh đấu cho nhân quyền Iran, bà Shirin Ebadi nói rằng các vấn đề cấp bách nhất của Iran là tự do ngôn luận và việc trả tự do cho những người bị giam cầm vì đã bày tỏ ý kiến của mình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG