Đường dẫn truy cập

Việt Nam hy vọng số du khách Nhật sẽ tăng từ 25% đến 30% trong tháng này và sẽ tăng 50% trong quý đầu năm nay. - 2004-01-07


Việt Nam đặt hy vọng vào sự gia tăng số du khách nước ngoài, như Nhật Bản, sau khi áp dụng việc miễn thị thực bắt đầu vào đầu năm dương lịch này.

Người đứng đầu bộ phận tiếp thị và kế hoạch của SaigonTourist, một cơ quan hàng đầu về tổ chức các tua du lịch trong nước, cho biết đã có những dấu hiệu tốt. Viên chức này hy vọng số du khách Nhật sẽ tăng từ 25 đến 30% trong tháng này và sẽ tăng 50% trong quý đầu năm nay.

Số du khách Nhật đã tăng từ 30 đến 40% mỗi năm trong vòng 5 năm qua, đạt tới mức 280 ngàn du khách trong năm 2002. Vào năm 1990, chỉ có hơn 1300 du khách Nhật đến Việt Nam.

Theo các con số thống kê của nhà nước, Trung Quốc vẫn đứng đầu danh sách về số lượng du khách đến Việt Nam với 703 ngàn người trong năm ngoái, kế đến là Hoa Kỳ với 214 ngàn mà phần đông là Việt Kiều, và Nhật Bản xếp hạng ba với 212 ngàn.

Nhật Bản vẫn là một thị trường quan trọng của Việt Nam vì du khách Nhật tiêu tiền nhiều. Việt Nam cũng miễn thị thực do du khách Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia và Philippin.

Việt Nam đã ấn định chỉ tiêu du khách nước ngoài trong năm nay là từ 2 triệu 700 ngàn đến 2 triệu 800 ngàn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG