Đường dẫn truy cập

Sản lượng dầu thô của Việt Nam trong năm 2003 sẽ nằm ở mức 17 triệu 690 ngàn tấn. - 2003-12-24


Tin của hãng thông tấn Reuters đánh đi từ Hà Nội hôm thứ Tư cho biết sản lượng dầu thô của Việt Nam trong năm 2003 sẽ nằm ở mức 17 triệu 690 ngàn tấn, tức là tăng 4,9% so với năm ngoái và cao hơn 3% so với chỉ tiêu đã đề ra.

Hãng Reuters trích lời các giới chức chính phủ nói rằng năm ngoái, giới hữu trách đã đưa ra chỉ tiêu cho năm 2003 là sản xuất 17 triệu 160 ngàn tấn dầu thô và 3 tỉ 700 triệu mét khối khí đốt.

Theo ước tính của Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, sản lượng dầu thô trong tháng này là 1 triệu 570 ngàn tấn, tăng 2,8% so với tháng 12 năm ngoái. Phần lớn số gia tăng sản lượng phát xuất từ các giếng dầu trong khu Sư Tử Đen, là nơi bắt đầu sản xuất hồi cuối tháng 10 vừa qua.

Sản lượng của khu Sư Tử Đen hiện nay là 60 ngàn thùng mỗi ngày và dự kiến sẽ tăng lên tới 95 ngàn thùng mỗi ngày trước tháng 6 năm 2004. Lâu nay, dầu thô là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và theo các số liệu của công nghệ dầu khí quốc tế, Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất dầu thô lớn hàng thứ 6 ở Á Châu, sau Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Ấn Ðộ và Australia.

Khu vực dầu khí ở Việt Nam do công ty quốc doanh PetroVietnam nắm quyền kiểm soát và chiếm 8,19% tổng sản lượng công nghiệp trong năm 2003.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG