Đường dẫn truy cập

Tổng thống Vladimir Putin: Moscow vẫn nghĩ việc chiếm đóng Iraq là không chính đáng. - 2003-12-18


Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moskva là một thành phần trong cuộc chiến chống khủng bố do Hoa Kỳ lãnh đạo nhưng vẫn nghĩ rằng việc chiếm đóng Iraq là không chính đáng.

Hôm nay, ông Putin nói rằng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo lẽ ra phải tìm cách đạt được phép của hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trước khi thực hiện cuộc tiến quân.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, mặc dù có những bất đồng về vấn đề Iraq, Nga và Hoa Kỳ vẫn là đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo dự tính, hôm nay Tổng thống Putin sẽ hội kiến với đặc sứ Hoa Kỳ, ông James Baker, để thảo luận về việc giảm thiểu số nợ nước ngoài của Iraq.

Ông Baker sắp kết thúc chuyến công du 5 nước Âu Châu để mưu tìm hậu thuẫn cho việc giảm bớt nợ nần cho Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG