Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo các nước trong Liên Hiệp Âu Châu họp tại Brussels. - 2003-12-13


Lãnh đạo các nước trong Liên Hiệp Âu Châu đang nhóm họp tại Brussels để giải quyết một bế tắc liên quan tới một bản hiến pháp đầu tiên của họ.

Hội nghị thượng đỉnh hai ngày này nhắm mục đích đạt được một thỏa thuận quy định tiến trình thực hiện quyết định khi tổ chức này mở rộng từ 15 thành viên tới 25 thành viên vào tháng 5 sang năm. Trở ngại chính bắt nguồn từ vụ tranh chấp về quyền bỏ phiếu. Đức và Pháp thì muốn giới hạn bớt quyền bỏ phiếu của các nước thành viên có dân số ít hơn.

Nhưng Tây Ban Nha và nước thành viên tương lai Ba Lan thì từ chối không chịu từ bỏ quyền bỏ phiếu rộng rãi mà họ đang được hưởng. Hôm nay Liên Hiệp Âu Châu đã chấp thuận về một kế hoạch quốc phòng được duyệt xét lại, quy định việc phối hợp những hoạt động quốc phòng của Liên Hiệp Âu Châu với những hoạt động của liên minh NATO.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG