Đường dẫn truy cập

Iran ra chỉ thị chót cho phép tiến hành việc ký kết nghị định thư bổ túc cho hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. - 2003-12-10


Các giới chức Iran cho biết chính phủ ở Tehran đã ra chỉ thị chót cho phép tiến hành việc ký kết một nghị định thư bổ túc cho hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, theo đó các cơ sở hạt nhân ở Iran sẽ bị kiểm tra chặt chẽ hơn.

Một phát ngôn viên chính phủ cho báo chí biết rằng đại diện của Iran tại Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, trụ sở chính đặt tại thủ đô Vienne của Áo, đã được cho phép ký kết nghị định thư vừa kể.

Trong thời gian qua, Iran đã bị áp lực quốc tế đòi họ ký nghị định thư bổ túc để giải tỏa những mối quan tâm, đặc biệt là của Hoa kỳ, về việc Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân.

Tháng trước, Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế đã khiển trách Iran sau khi phát giác là Iran đã sản xuất một số lượng nhỏ chất plutonium và uranium tinh chế.

Iran một mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ dùng vào những mục đích hòa bình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG