Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Bush cứu xét về một phi vụ mới tới Mặt Trăng và Sao Hỏa. - 2003-12-05


Tổng Thống Bush đang cứu xét về một phi vụ mới tới mặt trăng và có thể ngay cả tới Sao Hỏa.

Tin tức trích thuật lời các giới chức thuộc cơ quan NASA và Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng Thống Bush có thể sẽ loan báo về công tác không gian mới này vào ngày mồng 7 tháng 12, tức là dịp kỷ niệm 100 năm ngày anh em ông Wright thực hiện chuyến bay đầu tiên, hoặc nhân dịp Tổng Thống đọc bài diễn văn về tình trạng liên bang vào tháng Giêng sắp tới.

Các giới chức vừa kể nói rằng người ta tin là Tổng Thống Bush sẽ trình bày một phác thảo dự án về các phi vụ không gian cho hai thập niên sắp tới. Trung tâm của vấn đề này có lẽ sẽ là một cơ sở thường trực trên mặt trăng có thể dùng làm căn cứ để phóng phi thuyền cho một phi vụ tới sao Hỏa.

Nhưng nhiều chuyên gia nói rằng ông Bush có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục các nhà lập pháp chấp thuận ngân sách cho một chương trình không gian nhiều tham vọng như vậy giữa lúc tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng và những thất bại trước đây của cơ quan NASA trong đó có vụ phi thuyền con thoi Colobia tan vỡ hồi tháng Hai năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG