Đường dẫn truy cập

Australia đồng ý thiết lập một hệ thống phòng thủ phi đạn cao cấp chung với Hoa Kỳ. - 2003-12-04


Australia đã đồng ý, trên nguyên tắc, cùng Hoa Kỳ thiết lập một hệ thống phòng thủ phi đạn cao cấp để chống lại những quốc gia bất hảo có thể thủ đắc các vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng ngoại giao Australia, ông Alexander Downer, tuyên bố trước quốc hội tại Canberra hôm nay rằng kế hoạch phòng thủ chung với Hoa Kỳ nằm trong những lợi ích chiến lược tốt nhất cho Australia.

Ông Downer nói đại ý rằng hệ thống phòng thủ phi đạn không phải là một hệ thống để tấn công mà chỉ nhằm bảo vệ lãnh thổ và các lực lượng của Hoa Kỳ và đồng minh, chống lại những vụ tấn công bằng phi đạn đạn đạo và giúp phát hiện những nước bất hảo nào thủ đắc công nghệ phi đạn.

Ông Downer cho biết kế hoạch này cũng cho phép Australia góp phần vào nền an ninh trong khu vực cũng như trên thế giới.

Theo các chuyên gia về quốc phòng thì việc các nước đồng minh như Australia tham gia vào hệ thống phòng thủ phi đạn của Hoa Kỳ rất thiết yếu vì hệ thống này cần phải thiết lập các trạm vệ tinh theo dõi tại nhiều nước khác. Những người chỉ trích thì nói rằng hệ thống phòng thủ này quá phức tạp và tốn kém.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG