Đường dẫn truy cập

Ngân hàng Trung Ương không đủ khả năng cho Petrovietnam vay để triển khai dự án Cà Mau. - 2003-11-21


Ngân hàng Trung Ương không đủ khả năng cho tổng công ty dầu khí Petrovietnam vay để triển khai dự án vĩ đại ở Cà Mau; do đó, có thể Petrovietnam phải đi vay nước ngoài hoặc phát hành trái phiếu.

Dự án Cà Mau là một quần thể gồm nhà máy phát điện và nhà máy sản xuất phân bón được Petrovietnam khai thác từ các giếng dầu. Dự án này dự trù tốn 1 tỉ 300 triệu đôla.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Thống Đốc Ngân hàng Trung Ương nói rằng , hiện nay số tiền ký thác của các ngân hàng trong nước vào khoảng 20 tỉ đôla, hết 80% là những món ký thác ngắn hạn; vì vậy nếu bây giờ cho Petrovietnam vay dài hạn để thực hiện dự án Cà Mau thì sẽ tạo rủi ro cho hệ thống ngân hàng.

Hồi tháng 10, Petrovietnam cho biết đang thiếu 250 triệu đôla cho dự án Ca Mau, dự kiến hoàn thành vào năm 2006 với một nhà máy điện có công suất hàng năm 720 Megawatt và một nhà máy sản xuất 800 ngàn tấn phân bón.

Ngoài dự án Cà Mau, dự án nhà máy lọc dầu ở Dung Quất cũng đang thiếu 550 triệu đôla.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG