Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho biết Nhật vẫn giữ kế hoạch gửi quân sang Iraq. - 2003-11-15


Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản ông Shigeru Ishiba cho biết nước ông vẫn giữ kế hoạch gửi quân sang Iraq để xây dựng nước này, tuy nhiên ông không cho biết ngày giờ quân Nhật sẽ được gửi đi.

Nói chuyện với các phóng viên tại một cuộc họp báo chung với ông bộ trưởng quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld, ông Shigeru Ishiba nói rằng chính phủ Nhật Bản đang duyệt xét kỹ lưỡng tình hình an ninh tại nước này trước khi điều binh.

Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ ông Đonald Rumsfeld nói rằng Hoa Kỳ thông cảm với quyết định của Nhật Bản hoãn lại việc gửi quân không tác chiến tới Iraq. Sau các cuộc thảo luận tại Tokyo, Ông Rumsfeld nói rằng tất cả các quốc gia có chủ quyền đều tự quyết định để xem khi nào là thời gian thích đáng để tham gia vào công tác tái thiết Iraq.

Hôm thứ Năm, Nhật Bản đã hoãn lại việc gửi quân sang Iraq cho tới đầu năm tới sau khi một vụ nổ bom tự sát ở miền Nam Iraq đã gây tử thương cho 18 người Italia và 9 người Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG