Đường dẫn truy cập

Tướng John Abizaid, người cầm đầu bộ tư lệnh miền Trung của Hoa Kỳ, dự trù di chuyển căn cứ sang Qatar tuần tới. - 2003-11-14


Giới chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho hay nhân vật cầm đầu bộ tư lệnh miền Trung của Hoa Kỳ dự trù lại đưa bộ tư lệnh của ông sang đặt căn cứ tại Qatar để được gần gũi với các hoạt động tại Iraq hơn.

Các giới chức này nói rằng tướng John Abizaid và các phụ tá của ông dự trù di chuyển sang Qatar tuần tới.

Trong cuộc chiến tranh Iraq, Bộ Tư Lệnh miền Trung Hoa Kỳ, gọi tắt là CENTCOM, đã đặt căn cứ hoạt động tại Qatar, nhưng rồi lại di chuyển về căn cứ không quân Macdill ở Tampa, tiểu bang Florida, sau khi các trận đánh lớn chấm dứt.

Đây là 1 trong 9 bộ tư lệnh được giao phó trách vụ kiểm soát các hoạt động của lực luợng chiến đấu của Hoa Kỳ, được tổ chức trên căn bản địa lý.

Lãnh vực trách nhiệm của Bộ Tư Lệnh miền Trung kéo dài từ Trung Á tới mỏm Phi Châu, và bao gồm cả Iraq lẫn Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG