Đường dẫn truy cập

Lãnh tụ đối lập ở Mauritania Mohamed Ould Haidalla bị bắt giữ vì nghi dự trù thực hiện một cuộc đảo chánh. - 2003-11-09


Lãnh tụ đối lập ở Mauritania đã bị bắt giữ vài giờ sau khi đương kim Tổng thống Maaouya Ould Sid Ahmed Taya được tuyên bố là người giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống có tranh chấp diễn ra hôm thứ 6 vừa qua.

Sáng sớm hôm nay, cảnh sát đã đến trụ sở của ông Mohamed Ould Haidalla và câu lưu ông lần thứ nhì trong vòng 3 ngày. Hôm thứ 6, vài giờ trước cuộc đầu phiếu, ông Haidalla cũng đã bị cảnh sát đến bắt vì họ nghi rằng ông đang dự trù thực hiện một cuộc đảo chánh.

Tổng thống Taya đã được tuyên bố đắc cử nhiệm kỳ 6 năm lần thứ ba với tỉ lệ chiếm phiếu 67%. Các lãnh tụ phe đối lập đã bác bỏ kết quả vừa kể và tố cáo rằng chính phủ gian lận trong cuộc bầu cử và đe dọa cử tri.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG