Đường dẫn truy cập

Trung Quốc đóng cửa hàng trăm ngôi đền và nhà thờ để diệt trừ các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp. - 2003-11-08


Các viên chức chính quyền cấp quận tại miền đông Trung Quốc đã đóng cửa hàng trăm ngôi đền và nhà thờ để diệt trừ điều mà họ gọi là các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp.

Trung tâm thông tin nhân quyền và Dân chủ có trụ sở tại Hồng Kông nói rằng các viên chức đảng Cộng sản tại quận Đức Thanh, tỉnh Triết giang đã ra lệnh đóng cửa 10 nhà thờ và 392 ngôi đền trong những tháng gần đây.

Tổ chức nhân quyền vừa kể đã đưa ra tuyên bố nói rằng nhiều ngôi đền và nhà thờ này đã bị giật xập.

Trung Quốc chỉ cho phép thờ phượng tôn giáo trong những ngôi đền và nhà thờ được nhà nước bảo trợ và coi bất cứ tổ chức độc lập nào cũng là một mối đe dọa cho chính quyền Cộng sản.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG