Đường dẫn truy cập

Quân đội Hoa Kỳ bàn giao một phần trung bộ Iraq cho lực lượng quốc tế do Ba Lan cầm đầu. - 2003-09-03


Quân đội Hoa Kỳ đã bàn giao một phần trung bộ Iraq cho một lực lượng quốc tế do Ba Lan cầm đầu. Lễ bàn giao hôm nay diễn ra trong khi chính phủ Bush đi tìm thêm những phương sách để chia sẻ gánh nặng an ninh và tài chính tại Iraq.

Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã được lệnh vận động cho một nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc xác định một vai trò rộng rãi hơn cho Liên Hiệp Quốc và cho phép thêm nhiều nước đóng góp quân đội và tiền bạc. Tại một hội nghị các quốc gia và tổ chức cấp viện họp ở Bruxelle.

Ông Boucher cho biết chính phủ Bush hy vọng vận động mọi người đóng góp một ngân khoản đáng kể.

Trong khi đó, công cuộc chuyển tiếp qua một chính phủ mới của Iraq đã tiến thêm một bước hôm nay qua việc tuyên thệ nhậm chức của các vị bộ trưởng do Hội Đồng Quản Trị Iraq bổ nhiệm. Nội các sẽ phụ trách các công tác thường nhật của chính phủ, nhưng phần lớn quyền lực vẫn nằm trong tay Tổng Quản Trị viên Hoa Kỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG