Đường dẫn truy cập

Bệnh viện Việt Pháp tại Hà Nội chính thức mở cửa lại. - 2003-08-25


Bệnh Viện của người Pháp tại Hà Nội, nơi đầu tiên đương đầu với cuộc khủng hoảng của dịch bệnh SARS 6 tháng trước đây, đã chính thức mở cửa lại hôm thứ Hai để tiếp đón bệnh nhân sau 4 tháng đóng cửa. Bệnh viện được tuyên bố là không còn bị ảnh hưởng của hội chứng hô hấp cấp hôm 29 tháng Tư, một ngày sau khi Tổ Chức Y Tế Thế Giới công bố là Việt Nam đã khống chế được loại virút gây chết người này. Kể từ đó, bệnh viện tư nhân này đã thực hiện công tác tái trang thiết bị, đưa thêm máy móc mới tới, dù gặp khó khăn về tài chánh khiến ngày mở cửa hoạt động trở lại bị trì hoãn tới vài lần.

Dịch bệnh SARS xâm nhập bệnh viện hồi cuối tháng Hai, khi một thương gia người Mỹ gốc Hoa được đưa vào điều trị vì lây nhiễm một loại virút bí hiểm. Chỉ trong một thời gian ngắn, 36 nhân viên trong bệnh viện lây nhiễm loại virút này. Bệnh viện quyết định đóng cửa để tránh không để quần chúng bị lây nhiễm, và hành động này đã mang lại kết quả tốt đẹp nhưng rất tốn kém. Bệnh viện đã phải chi tiêu khoảng 600 ngàn đôla để cô lập loại vi rút vừa kể và đã thất thu khoảng từ 2 tới 2 triệu 500 ngàn đôla tính tới cuối năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG