Đường dẫn truy cập

Việt Nam lên án vụ đánh bom trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Baghdad. - 2003-08-21


Việt Nam lên án vụ đánh bom gây hư hại nặng nề tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Baghdad của Iraq, làm ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng nói rằng Việt Nam rất sửng sốt trước vụ tấn công gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và vật chất và cực lực lên án hành động bạo lực này. Ông ngỏ lời chia buồn với ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan và gia đình các nạn nhân, nhất là gia đình ông Sergio de Mello.

Như tin đã loan, ông Mello là đặc sứ của Liên Hiệp Quốc tại Iraq, nằm trong số những người thiệt mạng khi một quả bom mạnh đặt trong một chiếc xe tải, có thể do một tay đánh bom tự sát lái, làm nổ tung trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Baghdad hôm thứ ba.

Ông Dũng nói rằng Việt Nam ủng hộ vai trò của Liên Hiệp Quốc và các nỗ lực ổn định hóa tình hình và tái thiết Iraq.

Việt Nam từng là nước liên tục chống đối chính sách của phương tây về Iraq và đã cực lực phản đối sự can thiệp quân sự vào Iraq của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG