Cũng theo các số liệu do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố, giá cả các mặt hàng tiêu dùng đã tăng 3% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 0,3% so với giá tháng trước. Giá cả thực phẩm, chiếm một nửa số hàng hóa dùng làm cơ sở cho chỉ số giá cả ở Việt Nam, đã tăng 1,5% so với năm ngoái, trong đó giá gạo tăng 0,9%.
Giá cả của thuốc men và những dịch vụ y tế đã tăng mạnh với tỉ lệ 13,9%. Giá vật liệu xây dựng tăng 9,1% trong lúc giá thuốc lá và rượu bia tăng 4,3%.
Giá vàng ở Việt Nam trong tháng 7 cũng gia tăng với tỉ lệ cao kỷ lục là 13,2%.