Đường dẫn truy cập

Người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài gửi về Việt Nam 1,1 tỷ đôla trong 6 tháng đầu năm nay,. - 2003-07-15


Theo một thông cáo của Ngân hàng trung ương Việt Nam, người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài đã gửi về Việt Nam chừng 1,1 tỷ đôla trong 6 tháng đầu năm nay, tức là tăng 12% so với cùng thời gian năm ngoái. Thông cáo nói rằng khoản tiền này là một nguồn cung cấp quan trọng về chỉ tệ mạnh cho đất nước và giúp bù vào khoản thâm hụt mậu dịch.

Các con số của nhà nước cho thấy số thâm hụt mậu dịch của Việt Nam là 2,4 tỷ đôla trong nửa đầu năm nay, so với 1,3 tỷ đôla trong năm ngoái. Việt Nam hiện có hơn 100 ngàn công nhân làm việc ở nước ngoài trong các ngành như hàng hải, xây dựng và giúp việc nhà ở các quốc gia như Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Malaysia và Nga.

Còn khoảng 2 triệu rưởi người Việt sinh sống ở nước ngoài, tức là Việt kiều, là những người tỵ nạn cũ thường gửi tiền về giúp thân nhân trong nước.

Kể từ năm 1999, chính phủ Việt Nam đã hủy bỏ tất cả các khoản thuế đánh vào tiền gửi về để khích lệ việc gửi thêm tiền.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG