Đường dẫn truy cập

Hàng không mẫu hạm Ronald Reagan, chạy bằng năng lượng hạt nhân, được chính thức hạ thủy trong một buổi lễ ở Norfolk, Virginia. - 2003-07-13


Hải quân Hoa kỳ đã vinh danh cựu Tổng thống Ronald Reagan qua việc đưa vào hoạt động hàng không mẫu hạm mới nhất và là chiến hạm đầu tiên được đặt tên của một vị Tổng thống còn tại thế.

Hàng không mẫu hạm Ronald Reagan, chạy bằng năng lượng hạt nhân, được chính thức hạ thủy ngày hôm qua trong một buổi lễ ở Norfolk, tiểu bang Virginia, có sự tham dự của cựu đệ nhất phu nhân Nancy Reagan. Chiếc tàu trọng tải gần 100 ngàn tấn này có chiều dài 335 mét và có chiều cao của tòa nhà 20 tầng. Với 2 lò phản ứng hạt nhân, tàu này di cuyển với tốc độ trên 55 kilo mét giờ và có thể hoạt động trong 20 năm mà không cần thêm nhiên liệu.

Tàu sân bay Ronald Reagan này sẽ dùng cảng San Diego ở California làm căn cứ, có thủy thủ đoàn gồm 6000 người và có thể chuyên chở hơn 80 chiếc máy bay.

Cựu Tổng thống Reagan, năm nay 92 tuổi và mắc bệnh Alzheimer, đã không đến dự lễ chính thức hạ thủy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG