Đường dẫn truy cập

Dầu đổ ở cảng của Texas


Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ ước tính độ 10.000 thùng dầu thô đã đổ ra tại cảng Port Arthur của Texas sau khi một tàu chở dầu đụng một chiếc tàu kéo theo một sà lan.

Vụ việc xảy ra sáng thứ Bảy và cảng Port Arthur nằm trong vùng vịnh Mexico, cách thành phố Houston có đông người Việt 145 kilomet.

Không có ai bị thương trong vụ này và nhà chức trách đã đóng cửa cảng để làm tổng vệ sinh. Khu vực dân cư gần đó đã được yêu cầu di tản vì dầu đổ trên sông phát ra mùi hôi.

Bên hông chiếc tàu dầu Eagle Atome bị lủng một lỗ rộng 5 mét ngang 3 mét. Số dầu còn lại đã được di chuyển sang một ngăn khác của tàu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG