Đường dẫn truy cập

Iraq, Iran đàm phán về vụ tranh chấp quyền kiểm soát giếng dầu


Iraq, Iran đàm phán về vụ tranh chấp quyền kiểm soát giếng dầu
Iraq, Iran đàm phán về vụ tranh chấp quyền kiểm soát giếng dầu
<!-- IMAGE -->

Ngoại trưởng hai nước Iraq và Iran cho hay trong vài tuần tới, hai nước sẽ tổ chức đàm phán để giải quyết tranh chấp quyền kiểm soát một khu mỏ dầu dọc theo biên giới đôi bên.

Tại Iraq hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Hoshyar Zebari của Iraq bàn về vụ tranh chấp với người đồng nhiệm phía Iran là Ngoại trưởng Manouchehr Mottaki hiện đang công du Iraq.

Vụ tranh chấp bùng ra hôm 18/12 khi các binh sĩ Iran chiếm đóng một giếng dầu tại khu mỏ al-Fakkah ở tỉnh Maysan của Iraq và treo cờ Iran tại đây. Phía Iraq phản đối hành động này.

Các binh sĩ Iran đã rút lui khỏi giếng dầu này vài ngày sau đó.

Tuy nhiên, Iraq nói rằng các công dân Iran vẫn còn lưu lại trên lãnh thổ Iraq.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Iran, Ngoại trưởng Zebari của Iraq cho hay đôi bên đã đồng ý “bình thường hóa” tình hình biên giới. Còn Ngoại trưởng Iran thì nói rằng nước ông đã ra lệnh cho các lực lượng Iran trở về vị trí cũ.

Cả hai quan chức đều không tiết lộ chi tiết về cách thức vụ tranh chấp có thể được giải quyết ra sao.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG