Đường dẫn truy cập

Mỹ, đồng minh bàn về các biện pháp chế tài mới đối với Iran


Mỹ, đồng minh bàn về các biện pháp chế tài mới đối với Iran
Mỹ, đồng minh bàn về các biện pháp chế tài mới đối với Iran
<!-- IMAGE -->

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho biết Washington đã bắt đầu thảo luận với các nước đồng minh về việc áp dụng những biện pháp chế tài mới đối với Iran vì chương trình hạt nhân của nước này.

Bà Clinton tuyên bố rằng mục đích của các biện pháp chế tài này là gây sức ép lên chính phủ Iran và lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran mà không gây ra đau khổ cho dân thường. Bà Clinton cho biết như thế hôm thứ hai trong cuộc họp báo tại Washington với Thủ tướng Qatar.

Bà Clinton bày tỏ thất vọng về việc Iran làm ngơ trước những lời kêu gọi của Hoa kỳ muốn Tehran chấp nhận một thỏa hiệp nhiên liệu hạt nhân do Liên hiệp quốc hậu thuẫn để giảm bớt mối lo ngại là Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân.

Washington đã hối thúc Iran tán đồng thỏa hiệp này trước cuối năm ngoái.

Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ có mục đích hòa bình. Thứ Bảy vừa qua, Iran cho các nước Tây phương một tháng để chấp nhận đề nghị đáp lại của Iran nếu không thì Tehran sẽ tăng cường việc sản xuất uranium tinh chế ở mức cao.

Bà Clinton nói rằng đề nghị đó của Iran là “không thể chấp nhận”.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG