Đường dẫn truy cập

Giới chức Mỹ được phép gặp công dân bị giam ở Cuba


<!-- IMAGE -->

Các giới chức Hoa Kỳ xác nhận Cuba đã cho phép các nhà ngoại giao Hoa Kỳ tới thăm một nhà thầu của chính phủ Hoa Kỳ, bị tống giam đầu tháng 12 vì cung cấp các thiết bị truyền thông cho các nhân vật bất đồng chính kiến.

Các giới chức cho biết cuộc gặp diễn ra hôm thứ Hai ở Havana, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Cả Cuba lẫn Hoa Kỳ không cho biết danh tính của người bị giam và nơi bị giam.

Chính phủ Cuba đã cáo buộc người đàn ông này phân phối các thiết bị vệ tinh trái phép cho các nhóm bất đồng chính kiến.

Trong một bài phát biểu tuần trước, Chủ tịch Cuba Raul Castro cáo buộc chính quyền của tổng thống Obama đã có hành động thù nghịch với nhà nước cộng sản bằng cách gửi nhà thầu sang phân phát các thiết bị đó.

Phát biểu trước quốc hội, ông Castro nói Hoa Kỳ đã dành ngân quỹ 55 triệu đôla để hỗ trợ những người bất đồng chính kiến Cuba.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG