Đường dẫn truy cập

Tình trạng khẩn cấp vì tuyết được ban bố ở thủ đô Hoa Kỳ


Tình trạng khẩn cấp vì tuyết được ban bố ở thủ đô Hoa Kỳ
Tình trạng khẩn cấp vì tuyết được ban bố ở thủ đô Hoa Kỳ
<!-- IMAGE -->

Tình trạng khẩn cấp vì tuyết đã được ban bố ở thủ đô Hoa Kỳ trong lúc vùng này chuẩn bị ứng phó với trận bão tuyết tháng chạp được xem là dữ dội nhất từ năm 1932.

Sở Khí tượng Quốc gia dự báo hơn 30 centimet tuyết sẽ bao phủ vùng đông bắc nước Mỹ trước tối thứ Bảy.

Các chuyên gia cho hay số tuyết đọng lại xung quanh thủ đô Washington có thể lên tới 60 centimét.

Tại tiểu bang Virginia ở ngoại ô phía nam Washington, hơn 12 centimét tuyết đã rơi xuống hồi khuya thứ Sáu.

Lực lượng vệ binh quốc gia đang được đặt trong tình trạng báo động và tình trạng khẩn cấp đã được ban bố.

Thủ đô Washington dự kiến là một trong những nơi bị tuyết hoành hành dữ dội nhất.

Sở Khí tượng Quốc gia đã ra lệnh cảnh báo bão tuyết cho Washington D.C. trong ngày thứ Bảy và cảnh báo cư dân ở đây rằng việc du hành sẽ “cực kỳ nguy hiểm.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG